Năm 2022, kinh tế Việt Nam cần thêm động lực gì?

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 05/12/2021 18:09 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là cơ cấu lại nền kinh tế, rà soát tín dụng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số.

Tờ Tiền phong thông tin, các doanh nghiệp nước ngoài cũng thể hiện sự lạc quan về triển vọng phát triển ở Việt Nam. Hiệp hội thương Mại Mỹ vừa thực hiện khảo sát tháng trước cho thấy: 80% Doanh nghiệp Mỹ đánh giá tích cực hoặc rất tích cực về triển vọng trung và dài hạn ở Việt Nam.

Một câu hỏi cũng rất được quan tâm vào lúc này là kinh tế tới đây, năm 2022, sẽ cần thêm động lực gì để vượt khó?

Với những thách thức đang phải đối mặt, theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế trên báo Đại đoàn kết, vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là cơ cấu lại nền kinh tế, rà soát tín dụng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần quyết liệt trong đầu tư công, tập trung cải cách hành chính và cấp bách giải quyết thiếu hụt lao động ở một số địa phương.

Nhà báo Lê Thanh Phong nhấn mạnh trên tờ Lao động: Có hai điều quan trọng sau đây mà doanh nghiệp đang rất cần. Một là tháo gỡ hết những quy định sinh ra trong thời gian dịch bệnh, để doanh nghiệp thực sự trở lại trạng thái "bình thường mới". Hai là bãi bỏ lập tức các điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vô lối đang tồn tại, cản trở. Hỗ trợ doanh nghiệp bằng vốn còn ảnh hưởng đến ngân sách, còn đối với hai việc quan trọng này, không mất một đồng nhưng thu lợi cho quốc gia thì không thể tính hết.

Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi

VTV.vn - Rất nhiều chỉ số kinh tế tháng 11 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy kinh tế Việt Nam tiếp tục trên đà phục hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước