Năm Nhâm Dần, chứng khoán có “được tuổi”?

VTV Digital-Thứ hai, ngày 07/02/2022 12:36 GMT+7

VTV.vn - Dự báo về chỉ số VN-Index năm Nhâm Dần, các chuyên gia nhìn nhận thị trường sẽ không còn tăng mạnh như 2 năm trước.

Vài tuần giao dịch cuối năm có phần gập ghềnh, nhưng nhìn chung chứng khoán Việt Nam đã có một năm Tân Sửu đại thắng. VN-Index đạt 1.478,96 điểm, tương đương mức tăng 32,65%.

Sau khi trải qua gần hết 1 năm con trâu đúng với tinh thần "khỏe như trâu", những tuần chuyển giao năm cũ sang năm mới đã chứng kiến những biến động khó lường của chứng khoán thế giới cũng như Việt Nam khởi nguồn từ động thái thắt chặt chính sách tiền tệ từ Mỹ.

Đặc trưng của thị trường chứng khoán thế giới năm 2021 là câu chuyện "tiền rẻ" khi lãi suất giảm, các gói hỗ trợ được tung ra để làm "kháng thể" cho nền kinh tế chống dịch. Động thái sớm tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được đánh giá sẽ làm dòng tiền rút bớt khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và thị trường phát triển. Đây lại là cơ hội để tiền tìm về những thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam.

Năm Nhâm Dần, chứng khoán có “được tuổi”? - Ảnh 1.

Nhìn chung chứng khoán Việt Nam đã có một năm Tân Sửu đại thắng. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Bản thân Việt Nam được đánh giá phòng chống xử lý dịch tốt, xuất nhập khẩu thặng dư, dự trữ ngoại hối tăng, kiểm soát được nợ/GDP tốt, không phải bơm tiền quá nhiều. Chúng ta vẫn tăng trưởng và được các tổ chức như IMF, WB đánh giá tốt về tăng trưởng. Việt Nam vẫn đang là điểm đến của thế giới", ông Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SHS, cho biết.

Dự báo về chỉ số VN-Index năm Nhâm Dần, các chuyên gia nhìn nhận thị trường sẽ không còn tăng mạnh như 2 năm trước. Qua nghiên cứu 10 chu kỳ chứng khoán thế giới sau khi có động thái tăng lãi suất, chứng khoán thường lình xình trong 1 - 2 năm đầu, lình xình nhưng không có nghĩa là điều chỉnh, mà là trạng thái tích lũy đi lên, bởi dòng tiền sẽ cần thời gian cơ cấu lại, chuyển dịch từ đầu cơ sang các cổ phiếu có cơ bản, tăng trưởng 15 - 20%/năm và hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế như ngân hàng, bán lẻ, xây dựng và bất động sản.

"Đầu cơ nhạy cảm với xu hướng, khi xu hướng không lên nữa thì dòng tiền sẽ rút rất nhanh. Chúng ta thấy đà đi lên trong 6 tháng cũng rất nhanh, cả dòng penny tăng trưởng hơn 100%. nhiều cổ phiếu tăng 3 - 5 lần trong 6 tháng, nhưng đôi khi chỉ cần 2 tuần giảm một nửa, thậm chí là 2/3, bản chất đầu cơ là vậy. Khi cơ hội không còn, tiền đầu cơ sẽ kết thúc và rút ra", ông Lê Chí Phúc, CEO SGI Capital, đánh giá.

"Phân khúc tăng giá mạnh nhất của bất động sản là đầu cơ đất nền. Nhưng còn một phân khúc rất lớn tác động đến nền kinh tế, đến ngành bất động sản là phân khúc chung cư lại chưa tăng giá nhiều. Việc mở cửa trở lại của nền kinh tế sẽ tác động đến tầng lớp vừa phải thì phân khúc này sẽ được hưởng lợi, khi đó sẽ tác động đến ngành xây dựng. Lúc đó, các công ty xây dựng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc xây dựng thêm những công trình mới", ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment, nhận định.

Đóng góp vào việc phát triển thị trường trong năm mới 2022, các thành viên đều kỳ vọng vào sự ra mắt của các sản phẩm mới, những doanh nghiệp niêm yết mới. Đây sẽ là các động lực quan trọng để tăng thanh khoản, là tiền đề cho chứng khoán Việt nâng hạng trong thời gian tới.

Khai xuân Nhâm Dần, chứng khoán Việt ngập sắc xanh Khai xuân Nhâm Dần, chứng khoán Việt ngập sắc xanh

VTV.vn - Phiên giao dịch đầu tiên của năm Nhâm Dần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực, sắc xanh tràn ngập ngay từ những phút mở cửa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước