Nam Phi: Ngành khai khoáng có thể thiệt hại nặng nếu lệnh phong tỏa kéo dài

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 12:57 GMT+7

Ảnh: East African Business Week

VTV.vn - Theo Hội đồng Khoáng sản Nam Phi (MCSA), thời gian phong tỏa tại nước này kéo dài sẽ khiến sản lượng khai thác khoáng sản của Nam Phi năm nay giảm hơn 15%.

Hội đồng Khoáng sản Nam Phi (MCSA) vừa cho biết, sản lượng của ngành khai khoáng của nước này trong năm nay sẽ giảm 5% so với năm 2019 nếu hoạt động khai thác được nối lại sau 21 ngày phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Hội đồng trên, thời gian phong tỏa tại nước này kéo dài sẽ khiến sản lượng khai thác khoáng sản của Nam Phi năm nay giảm hơn 15%. Hội đồng cảnh báo lệnh phong tỏa của chính phủ sẽ dẫn đến việc đóng cửa nhiều mỏ, khiến người lao động mất việc làm và tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

MCSA cho rằng uớc tính sơ bộ của kịch bản phong tỏa 21 ngày cho thấy 10.000 việc làm sẽ gặp rủi ro và thời gian phong tỏa lâu hơn với sản lượng khai thác thấp và việc không có cơ chế hỗ trợ ngành khai khoáng có thể khiến 10% lực lượng lao động trong ngành này, hoặc 45.000 việc làm trực tiếp, có thể bị cuốn trôi.

Hội đồng Khoáng sản Nam Phi và các doanh nghiệp thành viên cho rằng việc đưa hoạt động khai khoáng trở lại với mức trên 50% là có khả thi, trong khi vẫn đảm bảo được các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 cho người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước