Nâng cao giá trị nông sản Việt trong chuỗi nông sản toàn cầu

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 24/10/2019 15:40 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu công bố của Bộ NN&PTNT, 9 tháng năm 2019, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt 30,2 tỉ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, nông sản Việt hiện đang xuất khẩu sang 185 nước và vùng lãnh thổ, đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới. Vị thế và giá trị của một số hàng nông sản Việt như nhân điều, chè, hạt tiêu, cao su thiên nhiên đã và đang được nâng lên một bước so với hàng nông sản các nước. 

Một số loại nông sản và một số chuỗi giá trị riêng biệt của doanh nghiệp Việt đã tham gia được vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Giảm giá trị nông sản Việt vì chi phí Logistics cao Giảm giá trị nông sản Việt vì chi phí Logistics cao

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất vừa được Bộ NN&PTNT công bố, chi phí Logistics của Việt Nam hiện chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành của nhiều nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước