Nắng nóng cao độ, các mặt hàng chống nắng tăng nhiệt

Hải Vân-Thứ tư, ngày 10/06/2020 10:03 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hiện nay đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm khiến cho các sản phẩm chống nắng "đắt hàng".

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hiện nay đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm và kéo dài với nền nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C khiến cho các sản phẩm chống nắng, giúp giải nhiệt cơ thể trên thị trường cũng tăng theo như áo chống nắng, kem chống nắng, các loại nước giải khát.

Khảo sát trên các con phố như Lương Văn Can, Gia Ngư, Hàng Ngang, Hàng Đào….chuyên bán những mặt hàng chống nắng như áo, kem chống nắng, mũ, khẩu trang cho thấy, các loại áo chống nắng với nhiều kiểu loại như áo ngắn thân, áo chống nắng dài toàn thân, váy quây loại bình dân được bán với khoảng từ 100.000 - 300.000 đồng/chiếc. Giá cả tăng hơn so với năm ngoái.

Cụ thể, trung bình áo chống nắng 1 lớp giá 80.000 đồng tăng lên 100.000 đồng/chiếc; áo chống nắng 2 lớp giá 120.000 đồng tăng lên 350.000 đồng/chiếc tùy thuộc vào mẫu mã, chất liệu. Các mặt hàng khác như khẩu trang, găng tay, váy quây, tất… cũng bắt đầu hút người mua vào dịp này. Mỗi sản phẩm tăng giá từ 10.000 - 15.000 đồng so với năm ngoái.

Nắng nóng cao độ, các mặt hàng chống nắng tăng nhiệt - Ảnh 1.

Các mặt hàng khác như khẩu trang, găng tay, váy quây, tất… cũng bắt đầu hút người mua vào dịp này.

Cô Nguyễn Thị Tuyết, chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang tại Gia Ngư (Hà Nội) cho biết, do thời tiết những ngày gần đây rất khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, lại kéo dài từ 7h đến 17h mới giảm bớt nên nhu cầu mua các mặt hàng chống nắng nóng của người dân cũng tăng mạnh. Trung bình, một ngày cô bán được 20-40 chiếc áo chống nắng cả nam và nữ. Nhưng do mặt hang này năm nay đa dạng, số lượng cửa hàng bán cũng nhiều nên không tránh khỏi cạnh tranh.

Trong những ngày nắng nóng này, không chỉ có mặt hàng áo chống nắng đắt hàng mà một số loại rau, củ, quả giải nhiệt cũng có nhu cầu cao hơn. Hiện giá các loại này ở mức khá cao như rau má, khổ qua, xà lách xoong, dưa chuột, dưa hấu không hạt... đều ở mức 25.000 đồng/kg. Song song với đó, các mặt hàng nước giải khát cũng rất hút khách như: nước mía, dừa, nước ép hoa quả..., giá cả dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/cốc.

Nắng nóng cao độ, các mặt hàng chống nắng tăng nhiệt - Ảnh 2.

Dạo qua các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Huân…. cho thấy, trong những ngày nắng nóng, nước ép hoa quả được nhiều người ưa chuộng, có gía trung bình từ 20.000 đến 45.000 đồng/cốc, chuỗi cửa hang nước ép trái cây này chia sẻ có ngày mỗi cơ sở của họ bán tới cả tram cố do nhu cầu khách công sở tang cao. Vào giờ cao điểm nắng nóng, shipper không kịp mang hàng cho khách.

Tuy nhiên, các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, nắng nóng cũng là điều kiện dễ gây nên các bệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm nên các chuyên gia cũng cảnh báo người tiêu dùng nên cẩn thận khi mua đồ ăn, thức uống, cần chọn các cửa hàng tin cậy, uy tín được công nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không dễ mắc bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước