“Né” thuế Mỹ, nhiều DN sản xuất Trung Quốc đổ sang Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/09/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Bloomberg, trước diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, ngày càng nhiều DN sản xuất từ Trung Quốc tìm tới Thái Lan để mở nhà máy nhằm tránh thuế quan từ Mỹ.

WHA Corp, công ty lớn nhất Thái Lan về cung cấp đất công nghiệp, dự báo, các doanh nghiệp từ Trung Quốc sẽ chiếm tới một nửa số hợp đồng bán đất của WHA trong năm nay và năm tới, so với mức 12% trong năm 2018. 

Chính phủ Thái Lan hiện cũng đã triển khai nhiều chính sách như miễn thuế để thu hút doanh nghiệp từ Trung Quốc. 

Các số liệu mới công bố cho thấy, chỉ trong nửa đầu năm nay, giá trị hồ sơ xin cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Thái Lan của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đã đạt 1 tỷ USD, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh nghiệp Mỹ đẩy nhanh tốc độ rời khỏi Trung Quốc Doanh nghiệp Mỹ đẩy nhanh tốc độ rời khỏi Trung Quốc

VTV.vn - Hơn 1/4 số DN được hỏi cho biết đã chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang các khu vực khác trong năm 2018, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước