Nền kinh tế Hàn Quốc nhiều khả năng mất đà trong năm 2019

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Viện Thị trường Vốn Hàn Quốc (KCMI) ngày 29/11 dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc sẽ mất đà nhẹ trong năm 2019 do xuất khẩu yếu và đầu tư ảm đạm.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế năm 2019 của mình, KCMI dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc giảm xuống còn 2,6% trong năm tới, so với mức dự đoán 2,7% cho năm nay. Nền kinh tế Hàn Quốc – hiện lớn thứ tư châu Á – được dự đoán tiếp tục mất đà và tăng trưởng ở nhịp độ 2,5% trong năm 2020.

Kang Hyun-ju – thành viên KCMI - nhận định sau khi tăng lên mức "đỉnh" trong quý III năm nay, nền kinh tế Hàn Quốc nhiều khả năng thu hẹp ở nhịp độ vừa phải cho đến nửa đầu năm 2020. Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đang giảm giữa bối cảnh vốn doanh nghiệp và đầu tư xây dựng vẫn yếu khi xuất khẩu giảm. Ông Kang nhận định Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) nhiều khả năng "đóng băng" lãi suất của nước này trong năm tới trước khi hạ lãi suất vào năm 2020, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất.

Một đại diện khác đến từ KCMI Jang Geun-hyuk dự đoán thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục ảm đạm trong năm 2019. Thị trường có thể dần ổn định trở lại và phục hồi trong nửa cuối năm sau khi nền kinh tế Hàn Quốc được dự đoán thoát đáy trong nửa đầu năm 2019. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc được cho rằng có thể đối mặt sức ép đi xuống nghiêm trọng khi tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ tăng lên mức "đỉnh" và bắt đầu chậm lại sớm hơn dự đoán trong năm 2019, theo ông Jang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước