Nền kinh tế Nam Phi để mất vị trí thứ hai châu lục

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 15:13 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) công bố cho thấy, kinh tế Nam Phi đã tụt xuống vị trí thứ ba châu Phi, đứng sau Nigeria và Ai Cập.

Theo ông Cristie Viljoen, Giám đốc Quỹ rủi ro tài chính của tập đoàn KPMG tại Nam Phi, số liệu mới nhất này phản ánh những thống kê “nghiêm túc” về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nam Phi và việc nước này để mất vị trí nền kinh tế lớn thứ hai châu lục là do sự suy yếu của đồng nội tệ trong suốt thời gian dài.

Đồng rand của Nam Phi đã mất giá kỷ lục hơn 50% so với đồng USD từ mức trung bình 8,20 rand/USD trong năm 2012, xuống mức trung bình 12,74 rand/USD trong năm 2015. Các số liệu được IMF công bố cũng chỉ ra rằng, tốc độ tăng trưởng của Nam Phi chỉ đạt 0,6% trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước