Nga bán ngoại tệ để hỗ trợ đồng Ruble

Phương My (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 24/08/2015 10:10 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang chuẩn bị các biện pháp để tăng cường bán ngoại tệ ra thị trường nhằm hỗ trợ đồng Ruble.

Cụ thể, Nga sẽ tiếp tục yêu cầu các nhà xuất khẩu lớn của nước này bán một phần ngoại tệ từ lợi nhuận ra thị trường, qua đó tác động tới tỷ giá đồng Ruble. Chính phủ Nga cũng sẽ hỗ trợ Ngân hàng trung ương trong hoạt động bơm thêm ngoại tệ ra thị trường để điều chỉnh tỷ giá.

Chỉ trong tháng 7, đồng Ruble của Nga đã trượt giá 18% so với đồng USD khi giá dầu thô tiếp tục đà giảm mạnh.

Đồng Ruble tăng giá đe dọa sự hồi sinh ngành công nghiệp Nga Đồng Ruble tăng giá đe dọa sự hồi sinh ngành công nghiệp Nga

VTV.vn - Đồng Ruble Nga đang cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác biệt khi được đánh giá là một trong những đồng tiền thể hiện tốt nhất trên các thị trường trong năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước