Nga tăng thuế giá trị gia tăng lên 20% từ năm 2019

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/07/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: TASS

VTV.vn - Việc tăng thuế lần này có mục đích để tăng thu ngân sách giúp tài trợ cho kế hoạch của Tổng thống Putin về cải thiện chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Dự luật trên đã được Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất thông qua ngày 24/7. Chính quyền Nga cho biết tăng thuế sẽ thu về 620 tỷ Ruble/năm (khoảng 10,3 tỷ USD) cho ngân khố quốc gia.

Tuy nhiên, dự luật này vẫn giữ mức thuế suất 10% đối với thực phẩm, hàng hóa cho trẻ em, thuốc men và một số mặt hàng khác. Để trở thành luật, dự luật này phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống Vladimir Putin ký sau đó.

Việc tăng thuế giá trị gia tăng từ 18% lên 20% lần này là một trong những biện pháp để thực hiện mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước đến năm 2024 của Tổng thống Nga Putin.

Nga hoàn thuế VAT cho người nước ngoài Nga hoàn thuế VAT cho người nước ngoài Nga bán tháo trái phiếu Mỹ, chuyển sang mua vàng Nga bán tháo trái phiếu Mỹ, chuyển sang mua vàng Nga và bài toán kinh tế từ World Cup 2018 Nga và bài toán kinh tế từ World Cup 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước