Ngân hàng BIS cảnh báo nguy cơ mới đối với kinh tế toàn cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/09/2018 10:46 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) có trụ sở tại Thụy Sỹ cảnh báo kinh tế toàn cầu có nguy cơ "rơi trở lại" một cuộc khủng hoảng tương tự thời kỳ cách đây một thập kỷ.

Trong báo cáo thường niên, Ngân hàng BIS cho rằng, tiến trình phục hồi kinh tế sau khủng hoảng 2007 - 2008 đã trở nên "mất cân bằng cao", đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi phải đối mặt với các thách thức ngày càng tăng.

Báo cáo mô tả các trường hợp khủng hoảng gần đây nổ ra ở Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ chính là "những triệu chứng cai nghiện" khi Ngân hàng Trung ương các nước lớn như Mỹ, châu Âu bắt đầu nâng lãi suất hay cắt giảm liều lượng gói kích thích.

Hiện giá tài sản tại các nền kinh tế mới nổi đang bị tác động mạnh từ việc đồng USD mạnh lên và những căng thẳng thương mại gia tăng. Các dấu hiệu giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng tác động tiêu cực tới các nền kinh tế này.

“Sức khỏe” nền kinh tế toàn cầu ra sao sau 10 năm nổ ra khủng hoảng tài chính? “Sức khỏe” nền kinh tế toàn cầu ra sao sau 10 năm nổ ra khủng hoảng tài chính?

VTV.vn - 10 năm sau khủng hoảng năm 2008, "sức khỏe" của nền kinh tế toàn cầu đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa "miễn dịch" hoàn toàn với các cú sốc tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước