Ngân hàng đua hút tiền nhàn rỗi

VTV Digital-Thứ năm, ngày 01/02/2024 08:00 GMT+7

VTV.vn - Có khoảng 49 triệu tỷ đồng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại di động trong năm 2023, cho thấy lượng tiền nhàn rỗi trong tài khoản người dân là khá lớn.

Gần Tết là thời điểm nhu cầu chi tiêu, mua sắm của người dân tăng cao. Với xu hướng thanh toán số hiện nay, nhiều người tiêu dùng thường để sẵn một lượng tiền trong tài khoản thanh toán, dự phòng khi cần chi tiêu.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, có khoảng 49 triệu tỷ đồng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại di động trong năm qua. Con số cho thấy, số dư trong tài khoản thanh toán người dân khá lớn. Vì thế, nhiều ngân hàng đã có chiến lược để thu hút lượng tiền nhàn rỗi này.

Thường xuyên có vài chục triệu tiền bán hàng trong tài khoản, chị Nhung mới sử dụng tính năng sinh lời tự động, cho phép nếu tài khoản của chị có số dư trên 10 triệu đồng thì phần tiền dư sẽ tự động được tính lãi theo ngày, có thể tới mức 3,3%/năm thay vì 0,1%/năm như lãi không kỳ hạn. Nhiều người dân như chị khá hào hứng với cách tính này.

Dù tự động sinh lời, có lãi suất nhưng nếu cần chi tiêu, người dân hoàn toàn có thể sử dụng thanh toán. Với điểm khác biệt này, ngân hàng kỳ vọng lượng giao dịch qua ngân hàng sẽ tăng trưởng đáng kể.

Thu hút lượng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán là một trong những bước đi quan trọng. Những ngân hàng đẩy mạnh chiến lược số, có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn lên tới 40%, giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí vốn đầu vào, từ đó có cơ sở để thực hiện các chính sách giảm lãi suất cho vay đầu ra.

Dòng tiền nhàn rỗi tìm kênh đầu tư Dòng tiền nhàn rỗi tìm kênh đầu tư

VTV.vn - Khi lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, một phần dòng tiền gặp khó để sinh lời với kênh gửi ngân hàng đang "gõ cửa" các quỹ đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước