Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ra ngoại tệ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/07/2018 15:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Trong các phiên giao dịch gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu bán ra ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng thương mại và hạn chế biến động của tỷ giá USD.

Tuy lượng bán ra trong các phiên gần đây không lớn, nhưng đã cho thấy sự can thiệp chính thức của Ngân hàng Nhà nước vào cung - cầu trên thị trường, sau khi tỷ giá có biến động trong khoảng 1 tháng qua. Đây cũng là tín hiệu tích cực, thể hiện vai trò của Ngân hàng Nhà nước là người mua bán cuối cùng mỗi khi thị trường cần điều tiết. 

Sau khi cụ thể hóa việc can thiệp biến động tỷ giá, hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 22.643 VND/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua (16/7).

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại tệ là khẳng định của Thống đốc Lê Minh Hưng tại Hội nghị toàn quốc về kinh tế - xã hội vào chiều 2/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước