Ngân hàng Nhà nước lý giải việc không công khai xếp hạng ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/09/2017 06:10 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước lý giải rằng, kết quả xếp hạng sẽ được cơ quan quản lý sử dụng trong công tác cảnh báo sớm, ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ của từng tổ chức tín dụng.

Trước một số ý kiến trái chiều gần đây về việc Ngân hàng Nhà nước dự định sẽ xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo dự thảo thông tư mới, nhưng lại không công bố kết quả rộng rãi, ngày 18/9, cơ quan này đã có phản hồi trên website của mình.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước lý giải rằng kết quả xếp hạng sẽ được cơ quan quản lý sử dụng trong công tác cảnh báo sớm, ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ của từng tổ chức tín dụng cũng như rủi ro lan truyền toàn hệ thống, bảo vệ tài sản của người gửi tiền.

Với mục đích đó nên các ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát tài chính tại nhiều nước cũng đều không công bố rộng rãi kết quả xếp hạng. Nếu có, chỉ cung cấp các thông tin về kết quả xếp hạng uy tín của các tổ chức quốc tế để cho nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo, trong đó nêu rõ không chịu trách nhiệm về kết quả xếp hạng của các tổ chức này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước