Ngăn hàng nhập khẩu Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/06/2019 08:40 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng Cục Hải quan, hành vi giả mạo xuất xứ thường xảy ra đối với hàng dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm, gỗ ép...

Trước khả năng hàng hóa từ các nước bị áp thuế suất cao có thể tìm cách chuyển tải bất hợp pháp vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xác định chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), nhãn mác hàng hóa để tránh trường hợp hàng Trung Quốc "đội lốt" là hàng Việt.

Hành vi giả mạo xuất xứ thường xảy ra đối với hàng dệt may, thuỷ sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm, gỗ ép... Đến nay, Tổng cục Hải quan đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự.

Tình cảnh ế ẩm ở các kho hàng tại Trung Quốc Tình cảnh ế ẩm ở các kho hàng tại Trung Quốc

VTV.vn - Từng là một trung tâm thương mại quốc tế bằng đường hàng không nhộn nhịp bậc nhất của Trung Quốc nhưng giờ Trịnh Châu đã không còn giữ được ánh hào quang đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước