Ngân hàng thương mại chính thức tăng lãi suất cho vay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 1 tháng tăng lãi suất tiền gửi, ngày 12/12, một số ngân hàng thương mại đã chính thức gửi thông báo tăng lãi suất cho vay tới các DN, mức tăng khoảng 0,3%/năm.

Tất cả các khoản vay ngắn hạn từ ngày 12/12, Công ty Cổ phần Tôn Mát sẽ phải trả lãi suất 7,8%/năm, tăng thêm 0,3% so với trước. Tờ thông báo khiến DN lập tức gọi cho cán bộ tín dụng của ngân hàng hỏi lý do bởi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết, nếu tăng lãi suất vay đột ngột, mọi kế hoạch kinh doanh sẽ phải tính toán lại.

Nhẩm tính, giả sử DN đi vay 10 tỷ đồng, nếu tăng LS thêm 0,3%, DN sẽ phải trả thêm khoảng 30 triệu đồng mỗi năm.

Từ đầu tháng 10, nhiều ngân hàng thương mại cả lớn, cả nhỏ, đã đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, thêm từ 0,1 - 0,7%/năm tùy kỳ hạn. Vì vậy, việc lãi suất cho vay tăng được nhận định là việc sớm muộn cũng xảy ra, đặc biệt vào cuối năm, khi nhiều DN có nhu cầu vay vốn.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng nhận định, áp lực lên lãi suất không phải quá lớn bởi lạm phát vẫn nằm trong tầm kiềm soát và có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 11. NHNN đã bơm ròng gần 2.000 tỷ đồng ra thị trường. Đây là cơ sở để NHNN điều hành ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian tới. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước