Ngân hàng thương mại nới vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/08/2017 14:46 GMT+7

VTV.vn - Với lãi suất cao hơn, kỳ hạn vay ngắn, nhưng việc ngân hàng thương mại nới vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được đánh giá là một công cụ huy động vốn hữu hiệu.

Thời gian gần đây, một vài ngân hàng mở rộng cho vay tín chấp dành cho các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay vì chỉ tập trung vào các khách hàng lớn. Mặc dù với lãi suất cao hơn, có thể lên tới hơn 16%, và kỳ hạn vay ngắn, nhưng đây hiện được đánh giá là một công cụ huy động vốn hữu hiệu dành cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để đáp ứng những đơn hàng đột xuất, một doanh nghiệp đã tìm đến phương án vay tín chấp. Bởi trong khi thủ tục của các gói vay khác thường mất tới 1 tháng, vay tín chấp chỉ mất khoảng 10 ngày, cũng không cần có tài sản đảm bảo.

Còn với một doanh nghiệp phân phối thuốc bảo vệ thực vật, do tài sản chủ yếu là kho bãi, nên giá trị thế chấp còn thấp. Vay tín chấp thậm chí còn được giá trị cao hơn là vay thế chấp.

Ngân hàng TMCP An Bình đã triển khai chương trình cho vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được 3 tháng nay. Dự kiến cả năm sẽ có từ 300-500 khách hàng. Đại diện ngân hàng chia sẻ, đây là một thị trường hiện còn bỏ ngỏ.

Đại diện ngân hàng chia sẻ, đây cũng là một cách để phân tán rủi ro. Thay vì cho vay số ít doanh nghiệp lớn, tín dụng được phân bổ cho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo chuyên gia, đây có thể là xu hướng thời gian tới. Quan trọng nhất là các doanh nghiệp nhỏ cần biết cách thể hiện dòng tiền minh bạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước