Ngân hàng tìm cách đánh thức "thẻ ngủ đông"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/06/2018 16:26 GMT+7

VTV.vn - Theo Hiệp hội thẻ Việt Nam, số lượng thẻ ngủ đông hiện có thể lên tới con số 55 triệu, khiến các ngân hàng đau đầu tìm cách "đánh thức dậy".

Chi phí phát hành thẻ bình quân hiện khoảng 30.000 đồng thì với 55 triệu thẻ đang ngủ đông, trên 2.000 tỷ đồng đã bị lãng phí.

Chưa kể khi mở rộng số thẻ phát hành, các ngân hàng sẽ phải đầu tư hệ thống, tăng số lượng ATM tương ứng.

Trong bối cảnh cuộc đua dành thị phần ngày càng gay gắt, số thẻ mới phát hành vẫn tăng khoảng 12% mỗi năm. Các ngân hàng đã phải dùng rất nhiều cách để có thêm khách hàng mới và khách hàng cũ thì không bỏ quên thẻ trong ví.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, không có ý định giới hạn số thẻ mỗi cá nhân sở hữu mà sẽ tập trung kiểm soát hạ tầng thẻ của các nhà băng, nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Tùy theo chiến lược phát triển, nhiều ngân hàng vẫn chịu lỗ phát hành thẻ miễn phí hoặc miễn phí thường niên, miễn phí giao dịch; và cho rằng, đây là cuộc chơi trường kỳ bởi tập khách hàng càng lớn, ngân hàng có thể bán chéo nhiều sản phẩm tài chính khác, đem lại lợi nhuận chứ không trực tiếp từ thẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước