Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cắt giảm lãi suất lần thứ ba

TCKD-Thứ ba, ngày 02/06/2015 22:50 GMT+7

VTV.vn - Đây được coi là liều thuốc mới để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này.

Lãi suất lần này tiếp tục bị cắt giảm 25 điểm phần trăm, xuống còn 7,25%. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã đánh tiếng về quyết định cắt giảm lãi suất lần này và đây là quyết định được nhiều chuyên gia kinh tế chờ đợi.

RBI đã hạ lãi suất hai lần kể từ đầu năm nay nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp, qua đó kích thích sức tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho hàng triệu lao động trẻ tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước