Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng 0,25% lãi suất cơ bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/11/2017 18:18 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Ảnh: BusinessKorea.

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm nay đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, lên mức 1,5%.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 6 năm qua, ngân hàng này quyết định nâng lãi suất cơ bản trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang hồi phục.

Động thái trên đã chấm dứt khoảng thời gian Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục trong suốt 16 tháng qua. Đây cũng là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc siết chặt tiền tệ kể từ tháng 6/2011, khi ngân hàng này nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên mức 3,25%.

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc được đưa ra khi nền kinh tế Hàn Quốc được cho là đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế mới đây đã nâng dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2017 lên 3,2%.

Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản thấp kỷ lục Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản thấp kỷ lục

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,25% trong tháng 10/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước