Ngân hàng Trung ương Nga mua ngoại tệ trở lại

Anh Quang-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 14:03 GMT+7

Biểu đồ giá USD trên sàn ngoại hối Moskva trong ba ngày 12/5, 13/5 và sáng 14/5. Nguồn: Báo Nga

VTV.vn - Đây là thông báo đăng tải trên trang web của Ngân hàng Trung ương Nga.

Theo đó, ngân hàng này đã bắt đầu mua ròng ngoại tệ trở lại nhằm khôi phục kho dự trữ ngoại tệ vốn bị ảnh hưởng mạnh do đồng Ruble mất giá thời gian qua.

Cụ thể, Ngân hàng Trung ương sẽ mua vào khoảng 100 đến 200 triệu USD. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch có thể được điều chỉnh nếu có biến động lớn trên thị trường ngoại tệ.

Ngay sau thông tin trên, giá trị đồng Ruble đã tăng mạnh. Việc giá dầu phục hồi đã giúp đồng Ruble Nga tăng 24% so với đồng USD kể từ đầu năm, trở thành đồng tiền tăng mạnh nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước