Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) bị xét xử về cáo buộc né tránh thuế

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 05:06 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) đã bị giới chức Pháp đưa ra xét xử với cáo buộc dàn xếp một kế hoạch gian lận thuế khổng lồ.

Cuộc điều tra kéo dài 6 năm tiết lộ, UBS đã giúp hàng chục nghìn tài khoản che giấu số tiền lên tới 13 tỷ USD mà không đóng một khoản thuế nào. Nếu bị kết án, Ngân hàng UBS có thể phải đóng khoản phạt lên tới 5,7 tỷ USD.

Ngân hàng UBS với biểu tượng 3 chiếc chìa khóa lồng vào nhau thể hiện tính bảo mật tuyệt đối dành cho các chủ tài khoản khi ký gửi tiền bạc, kim cương hay tài liệu bí mật. Đây được xem là một trong những địa chỉ được giới siêu giàu của thế giới tìm đến khi muốn cần cất giữ tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước