Ngân hàng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Linh Thủy - Chí Sơn - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 14:21 GMT+7

(Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài gòn Online)

VTV.vn - Tại Diễn đàn Toàn cảnh Ngân hàng 2018, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp khắc phục khó khăn, hướng tới phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Dự trữ ngoại hối nước ta đạt 63 tỷ USD, mức cao kỉ lục. Mức xếp hạng tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đã được nâng từ "ổn định" lên "tích cực". Đồng thời, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp. Đây là những phác họa chính về một số kết quả của công tác điều hành chính sách tiền tệ được nêu ra tại Diễn đàn Toàn cảnh Ngân hàng 2018: Hướng tới phát triển bền vững vừa diễn ra vào sáng 8/5 tại Hà Nội.

Diễn đàn tập trung vào 3 nội dung quan trọng gồm: chính sách tiền tệ và định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tăng cường an ninh bảo mật, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với chính sách tiền tệ, ngoài yếu tố thuận lợi, vẫn còn những thách thức như: ổn định lạm phát khoảng 4% trong điều kiện giá cả hàng hóa thế giới có nhiều biến động, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, thị trường tài chính toàn cầu biến động… Nợ xấu hiện được kiểm soát duy trì dưới 3%. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 42, công tác xử lý nợ xấu đã được hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý, hỗ trợ cho quá trình xử lý khối tài sản bảo đảm đằng sau những khoản nợ xấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước