Ngân hàng Wells Fargo đóng cửa 800 chi nhánh để cắt giảm chi phí

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/01/2018 14:45 GMT+7

Wells Fargo hiện là ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ.

VTV.vn - Wells Fargo - Ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ tuyên bố sẽ đóng cửa thêm 800 chi nhánh từ nay đến năm 2020 trong nỗ lực cắt giảm chi phí và bù đắp những khoản tiền pháp lý.

Theo đó, trong một cuộc trao đổi tại phố Wall, các nhà quản lý của Wells Fargo cho biết nguyên nhân họ buộc phải đóng cửa các chi nhánh ngân hàng là do ngày càng có nhiều người dùng tại Mỹ chuyển qua dùng các giao dịch trực tuyến và di động. Ngoài ra, chi phí kiện tụng của ngân hàng này đã tăng gấp ba lần trong quý trước vì bê bối giả mạo 3,5 triệu tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng để đảm bảo chỉ tiêu doanh số bị phát hiện. 

Năm ngoái, Well Fargo đã đóng cửa hơn 200 chi nhánh. Con số này dự kiến là 250 chi nhánh. Hiện Well Fargo vẫn là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh lớn nhất ở Mỹ với hơn 5.800 chi nhánh.

Vốn hóa tiền ảo vượt ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase Vốn hóa tiền ảo vượt ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase

VTV.vn - Tổng giá trị thị trường của tiền ảo trong phiên giao dịch đêm 6/12 đã tăng lên mức kỷ lục, vượt qua cả vốn hóa của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước