Ngành da giày đón đầu cơ hội CPTPP và EVFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 14:44 GMT+7

VTV.vn - Trong khi ngành dệt may gặp khó khăn thì kim ngạch xuất khẩu da giày năm nay lại tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Đây là thông tin từ diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Ngành da giày đón đầu cơ hội CPTPP và EVFTA" diễn ra sáng 13/12 tại TP.HCM do Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức.

Báo cáo của Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam, ngành da giày Việt Nam đang giữ vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu. Dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu da giày trong năm 2019 đạt trên 21 tỷ USD, tăng 10% so với năm ngoái. 

Việc ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do trong đó có hiệp định EVFTA đã mở ra cơ hội rất lớn. Nhưng để tận dụng được cơ hội này, ngành da giày Việt Nam cần khắc phục được các điểm nghẽn về công nghiệp hỗ trợ như phải giảm sự hỗ trợ quốc tế của nguồn nguyên phụ liệu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện đang còn thấp. ​

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu da giày, túi xách vào thị trường Nga Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu da giày, túi xách vào thị trường Nga

VTV.vn - Với lợi thế là quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép, ngành da giày, túi xách Việt Nam kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng về thương mại với Liên bang Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước