Ngành dệt may Trung Quốc nỗ lực phục hồi sau dịch

Đức Cường-Thứ ba, ngày 20/12/2022 19:59 GMT+7

VTV.vn - Ngành dệt may Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục lại chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất vào thời điểm nước này đang nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Công ty dệt may Hongdu là nhà cung cấp lớn cho các thương hiệu thời trang nội địa. Đặt trụ sở tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, trung tâm ngành dệt may Trung Quốc với quy mô giao dịch lên tới 100 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 14,33 tỷ USD mỗi năm, trong thời kỳ phòng dịch, Hongdu đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất và đôi khi không thể hoàn thành các đơn hàng theo đúng nội dung hợp đồng.

"Hiện nay thách thức lớn nhất với chúng tôi là làm thế nào để thực hiện các đơn hàng cho mùa xuân hè năm sau, bởi chúng tôi đang bị chậm nhịp trong tất cả các khâu thiết kế, sản xuất và quảng bá sản phẩm", ông Guo Liangmin, CEO của công ty dệt may Hongdu, Trung Quốc, cho biết.

Việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch đã tạo điều kiện cho các công ty như Hongdu nối lại các hoạt động logistics và thực hiện các hoạt động tuyển dụng quy mô lớn. Thiếu hụt nhân lực đang là vấn đề lớn của các công ty dệt may Trung Quốc, buộc các công ty này phải nỗ lực cạnh tranh trên thị trường lao động hoặc tăng cường tự động hóa và đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu riêng.

Ngành dệt may Trung Quốc nỗ lực phục hồi sau dịch - Ảnh 1.

Các công ty dệt may Trung Quốc cho biết mặt dù vừa mới nới lỏng các biện pháp phong tỏa, nhưng họ đã cảm nhận được sự hồi phục nhanh chóng của thị trường. (Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua)

"Năng lực sản xuất của chúng tôi đã tăng 50% kể từ năm 2020. Chúng tôi muốn tiến thêm một nấc thang nữa trong chuỗi cung ứng và trở thành một công ty không phụ thuộc vào lượng lớn nhân công", ông Guo Liangmin cho biết thêm.

Trong khi còn một chặng đường dài để khôi phục lại hoàn toàn hoạt động sản xuất và kinh doanh, các công ty dệt may Trung Quốc cũng bày tỏ tin tưởng về triển vọng của thị trường.

"Chúng tôi đã đăng tải video về công ty của mình lên mạng xã hội. Một vài khách hàng đã tìm đến chúng tôi để trao đổi về các đơn hàng", anh Qi Biao, công ty dệt may NHF, cho hay.

Các công ty dệt may Trung Quốc cho biết mặt dù vừa mới nới lỏng các biện pháp phong tỏa, nhưng họ đã cảm nhận được sự hồi phục nhanh chóng của thị trường và nhiều công ty còn tìm được các đơn hàng xuất khẩu sau thời gian bị gián đoạn.

Trung Quốc thúc đẩy tiêu dùng nội địa Trung Quốc thúc đẩy tiêu dùng nội địa

VTV.vn - Một trong những ưu tiên hàng đầu của giới chức Trung Quốc để hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế là thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước