Ngành du lịch các nước đang phát triển có thể tổn thất nặng vì thiếu vaccine COVID-19

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 01/07/2021 11:47 GMT+7

VTV.vn - Ngành du lịch tại các nước đang phát triển có thể sẽ phải đối mặt với mức thiệt hại khổng lồ 1,4 nghìn tỷ USD trong năm nay.

Nguyên nhân là do sự triển khai không đồng đều của các chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đó là thông tin vừa được Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đưa ra trong một báo cáo mới công bố.

Báo cáo cho biết, bất chấp việc các chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được đẩy mạnh ở nhiều nước, ngành du lịch toàn cầu đang phải đối mặt với những thiệt hại nghiêm trọng hơn so với dự đoán, và có thể thiệt hại tới 2,4 nghìn tỷ USD trong năm nay.

Các nền kinh tế đang phát triển có thể chiếm tới 60% tổng thiệt hại, tương đương với 1,4 nghìn tỷ USD. Trở ngại chính đối với sự phục hồi của ngành du lịch là nguồn cung vaccine không đồng đều và số lượng người được tiêm chủng thấp tại nhiều quốc gia.

Các chuyên gia cho biết, lượng khách du lịch tới các quốc gia đang phát triển, có tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể giảm tới 75% trong năm nay, so với mức giảm 37% tại các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Singapore cân nhắc nới lỏng các quy định giãn cách cho người đã tiêm vaccine Singapore cân nhắc nới lỏng các quy định giãn cách cho người đã tiêm vaccine

VTV.vn - Chính phủ Singapore đã đặt mục tiêu 2/3 dân số đảo quốc này sẽ hoàn thành chương trình tiêm chủng quốc gia vào trước ngày kỷ niệm quốc khánh Singapore 9/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước