Ngành du lịch trước dịch Corona: Đừng nhìn bức tranh quá tối!

Hữu Trí - Nguyễn Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 10:52 GMT+7

VTV.vn - "Không chủ quan, nhưng đừng nhìn bức tranh quá tối!" là ý kiến được nhiều chuyên gia đồng tình tại Hội nghị ngành du lịch ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Hội nghị ngành du lịch ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV do Tổng cục Du lịch tổ chức vào chiều 6/2.

2 tỷ USD là ước tính thiệt hại của ngành du lịch trong 3 tháng tới chỉ tính riêng với thị trường khách du lịch Trung Quốc. Tổng cục Du lịch lý giải, lượng khách từ quốc gia này đang chiếm trên 30% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, ảnh hưởng chủ yếu xảy ra với một số địa phương hút khách Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, trong thời gian qua, du lịch Việt Nam đang phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường. Thực tế này khiến "sức đề kháng" của du lịch Việt yếu đi nếu các thị trường đó gặp các sự cố ngoài ý muốn. Trong thời gian tới, ngành du lịch trong nước cần đẩy mạnh khai thác các thị trường mới.

Tại hội nghị, nhiều kiến nghị cũng được đưa ra như: đề xuất Chính phủ, Quốc hội giảm thuế, giãn thuế, các ngân hàng giảm lãi suất vay đối với các doanh nghiệp du lịch trong thời điểm này.


Khánh Hòa thay đổi thị trường du lịch để ứng phó dịch bệnh Khánh Hòa thay đổi thị trường du lịch để ứng phó dịch bệnh

VTV.vn - Tìm kiếm thị trường khách mới, bù cho lượng khách Trung Quốc đang sụt giảm là cách ngành du lịch Khánh Hòa đang thực hiện trong thời điểm khó khăn này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước