Ngành hàng không châu Phi dự báo tiếp tục thua lỗ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 09:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: SA Airlines)

VTV.vn -Trong khi ngành hàng không thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2018, các hãng hàng không tại châu Phi sẽ phải tiếp tục chứng kiến một năm kinh doanh thua lỗ.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, ngành hàng không châu Phi được cho là sẽ lỗ lũy kế khoảng 100 triệu USD, ngang bằng mức lỗ của năm 2017. Nguyên nhân là do Chính phủ tại các quốc gia châu Phi vẫn chưa sẵn sàng cho việc tự do hóa cũng như mở cửa cạnh tranh trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, mặc dù nhu cầu đi lại bằng đường không tại châu Phi đang tăng, đa phần các hãng mới chỉ khai thác được khoảng 70% công suất so với mức trung bình 80% của thế giới.

Hiện toàn châu Phi có 20 hãng hàng không, trong đó Ethiopian Airlines của Ethiopia và South African Airways của Nam Phi được coi là 2 hãng lớn nhất với số máy bay sở hữu lần lượt là 92 và 58.


Thị trường hàng không thế giới đón 7,8 tỷ lượt khách vào năm 2036 Thị trường hàng không thế giới đón 7,8 tỷ lượt khách vào năm 2036

VTV.vn - Lượng hành khách di chuyển bằng máy bay trên toàn thế giới sẽ chạm mốc 7,8 tỷ lượt vào năm 2036, cao gần gấp đôi so với con số 4 tỷ lượt người trong năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước