Ngành thực phẩm Anh thiệt hại 12 tỷ USD vì Brexit "cứng"

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa: Thinkstock

VTV.vn - Theo dự báo của ngân hàng Barclays, ngành bán lẻ thực phẩm Anh có thể tổn thất hơn 12 tỷ USD do các loại thuế quan mới nếu không đạt được thỏa thuận nào về vấn đề Brexit.

Báo cáo của Barclays chỉ rõ rằng một Brexit không thỏa thuận sẽ khiến các mặt hàng thực phẩm và đồ uống nhập từ EU vào nước Anh chịu mức thuế lên tới 27%.

Trong năm 2017, nước Anh nhập khẩu lượng thực phẩm và đồ uống trị giá 48 tỷ Bảng Anh, trong đó, gần 3/4 số hàng nhập khẩu này có nguồn gốc từ các nước thành viên EU và không bị đánh thuế.  

Anh: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp khó với Brexit 'cứng' Anh: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp khó với Brexit "cứng" Thủ tướng Anh đưa ra thông điệp cứng rắn về Brexit Thủ tướng Anh đưa ra thông điệp cứng rắn về Brexit Ngành dầu khí Anh có thể thiệt hại 500 triệu Bảng/năm vì Brexit 'cứng' Ngành dầu khí Anh có thể thiệt hại 500 triệu Bảng/năm vì Brexit "cứng"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước