Ngành trồng cà phê góp phần giải quyết nạn nghèo đói tại Ghana

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng diện tích đất trồng cà phê ở Ghana là hơn 2.400 ha. Chính phủ đã khuyến khích người nông dân trồng cà phê bằng cách cung cấp cây giống và đảm bảo giá sản phẩm đầu ra.

Đây là vấn đề rất quan trọng vì hầu hết cà phêGhana đều được bán cho những nhà chế biến địa phương - những người đang phải cạnh tranh trong một thị trường mà hầu hết cà phê được nhập khẩu.

Ngành trồng và sản xuất cà phê đã có mặt tại Ghana từ thế kỷ XVIII và cũng trải qua một số thăng trầm. Ở đất nước Ghana, cà phê được coi là di sản, là niềm tự hào của những người nông dân nơi đây.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây ngành cà phê có xu hướng phát triển mạnh khi nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ và do nhu cầu tiêu thụ ở trong nước cũng như thế giới tăng cao.

Những người nông dân Ghana hy vọng trong thời gian tới, ngành trồng cà phê sẽ đem lại cho họ thu nhập cao và giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho thanh niên địa phương.

Những ngôi làng tại Ghana bị biển 'nuốt chửng' Những ngôi làng tại Ghana bị biển "nuốt chửng" Kinh tế Ghana mất 2,6 tỉ USD/năm do tình trạng trẻ em thiếu ăn Kinh tế Ghana mất 2,6 tỉ USD/năm do tình trạng trẻ em thiếu ăn Ghana: Sản lượng ca cao giảm mạnh vì biến đổi khí hậu Ghana: Sản lượng ca cao giảm mạnh vì biến đổi khí hậu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước