Ngành vận tải hàng không toàn cầu có lãi trở lại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/06/2022 20:35 GMT+7

IATA dự đoán trong năm nay lượng hành khách di chuyển sẽ tăng lên 83% mức trước đại dịch. (Ảnh minh họa - Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - Ngành vận tải hàng không toàn cầu đang có lãi trở lại sau 2 năm bị đại dịch tàn phá, tuy nhiên đà phục hồi này chưa chắc chắn.

Đây là thông báo được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đưa ra ngày 20/6. Hiệp hội dự đoán trong năm nay lượng hành khách di chuyển sẽ tăng lên 83% mức trước đại dịch và khả năng sinh lời trở lại trong tầm tay vào năm sau.

Theo Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh, các hãng hàng không đang phục hồi với số lượng hành khách tăng lên. Vận chuyển hàng hóa tăng trưởng tốt, mặc dù nền kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Dự báo tổn thất của ngành sẽ giảm xuống 9,7 tỷ USD trong năm nay. Đây là mức giảm đáng kể so với các mức lỗ gần 200 tỷ USD trong 2 năm qua. Trong năm 2020, lượng khách đã giảm 60% và giảm 50% vào năm 2021.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại cuộc xung đột ở Ukraine, cuộc khủng hoảng về giá nhiên liệu và sự thiếu nhân lực trầm trọng trong ngành hàng không luôn rình rập đe dọa đà phục hồi của ngành này.

IATA đại diện cho 290 hãng hàng không, chiếm 83% lượng vận tải hàng không toàn thế giới.

Ngành hàng không họa vô đơn chí Ngành hàng không họa vô đơn chí

VTV.vn - Các hãng hàng không châu Âu chưa hết khó khăn do đại dịch, lại đang phải đối mặt với những vấn đề mới do cuộc chiến tại Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước