Ngày làm việc đầu năm Tân Sửu: Khẩn trương, an toàn

VTV Digital-Thứ năm, ngày 18/02/2021 06:07 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày làm việc đầu năm Tân Sửu, hầu hết trên nhiều lĩnh vực, không khí làm việc vô cùng khẩn trương, an toàn và không kém tinh thần phấn chấn.

Ngày 17/2 (mùng 6 Tết) là ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu sau kỳ nghỉ tết Nguyễn đán. Người dân và doanh nghiệp quay trở lại làm việc trong tâm thế cao phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi mới đây dịch bệnh này đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn. Tuy nhiên không vì thế mà không khí ngày làm việc đầu năm bị ảnh hưởng, hầu hết trên nhiều lĩnh vực, không khí làm việc vô cùng khẩn trương, an toàn và không kém tinh thần phấn chấn.

Lĩnh vực đầu tiên phải kể đến đó là chứng khoán. Khác với năm ngoái, ngày giao dịch đầu năm Canh Tý 2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến Chứng khoán giảm gần 32 điểm. Thế nhưng, năm nay dù dịch bệnh COVID-19 đã diễn biến phức tạp hơn, nhưng thị trường chứng khoán mở đầu năm mới Tân Sửu lại diễn biến vô cùng sôi động, khi tăng gần 41 điểm. Sắc xanh bao trùm cả ngày giao dịch. Điều này cho thấy, dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của Chính phủ,và chứng khoán vẫn đang là lựa chọn của dòng tiền đầu tư trong năm mới.

Ngày làm việc đầu năm Tân Sửu: Khẩn trương, an toàn - Ảnh 1.

Chứng khoán vẫn là lựa chọn đầu tư hàng đầu năm 2021

Thị trường chứng khoán cũng đã bước sang năm COVID thứ 2, không khí giao dịch cũng không khác nhiều năm rồi khi các giao dịch viên đều phải đeo khẩu trang, sàn cũng vắng vẻ do giãn cách tránh tụ tập nhưng điểm khác biệt đến từ bảng điện tử khi sắc xanh tràn ngập cho thấy 1 tâm lý đầu tư hứng khởi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá việc đầu tư năm nay sẽ phân hóa hơn, không có chuyện mua là gần như chắc thắng giống năm 2020. 1 tín hiệu rõ ràng là VN30-INDEX giờ đã cao hơn cả VN-INDEX, cho thấy khẩu vị đầu tư đã có sự dịch chuyển sang các cổ phiếu lớn, cơ bản tốt thay vì các cổ phiếu có thị giá nhỏ.

Ngày làm việc đầu năm Tân Sửu: Khẩn trương, an toàn - Ảnh 2.

Ngân hàng đầu năm mới giảm giao dịch tại quầy

Lĩnh vực hoạt động được nhiều người quan tâm thứ 2 đó là ngành ngân hàng. Đầu năm mới, nhiều người dân có thói quen ra ngân hàng gửi tiền lấy may, mong 1 năm mới nhiều tài lộc. Thế nhưng, năm nay để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các ngân khuyến khích khách hàng không tập trung đông người tại phòng giao dịch, mà thay vào đó hãy tích cực giao dịch online. Tuy nhiên, không vì thế mà không khí kém sôi động bởi khách hàng giao dịch online sẽ có quà.

Những người giao dịch tại quầy đa phần là gửi tiền kiệm, số ít còn lại là mở tài khoản hoặc thanh toán cho những giao dịch bị trì hoãn trong kỳ nghỉ Tết.

Ngày làm việc đầu năm Tân Sửu: Khẩn trương, an toàn - Ảnh 3.

Với các giao dịch online, nhiều ngân hàng cũng có nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm được cộng thêm lãi suất,hoặc bốc thăm lì xì may mắn, tương tự như khách hàng ra quầy.

Khác với mọi năm, lãi suất tiết kiệm thường tăng nhẹ để khuyến khích người gửi tiền đầu năm. Tuy nhiên, năm nay phần lớn các ngân hàng giữ nguyên mặt bằng lãi suất. Với lượng thanh khoản dư thừa, một số ngân hàng lớn còn điều chỉnh giảm nhẹ, từ 0,1-0,5% tùy kỳ hạn.

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản duy trì tính ổn định sản phẩm trong năm 2021

Vậy còn đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì sao? Dịch bệnh COVID-19 đang khiến chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gẫy, phí logistic nông sản toàn cầu tăng cao. Đây là những thách thức đang đặt ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản ngay trong đầu năm 2021. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn vượt qua khó khăn, tận dụng các "khe cửa hẹp" để xuất khẩu. Ngày làm việc đầu năm không vì dịch bệnh mà kém vui, thậm chí không ít doanh nghiệp đã có ngay những lô hàng xuất khẩu đầu tiên.

Ngày làm việc đầu năm Tân Sửu: Khẩn trương, an toàn - Ảnh 4.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong năm nay bắt đầu tính đến câu chuyện tăng giá trị cho sản phẩm xuất khẩu, thay vì tăng sản lượng. Họ tìm mọi cách tự nghiên cứu hoặc bắt tay với chính khách hàng của mình để tìm đầu ra cho những sản phẩm mới, như việc doanh nghiệp này bắt đầu bán gấc vào thị trường Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tín hiệu tốt tiếp tục được phát đi từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ đặc biệt là châu Âu, các doanh nghiệp nên tận dụng triệt để.

Ngoài ra, khối thị trường Đông Bắc Á, khối ASEAN, khối thực phẩm Ha-la còn nhiều dư địa phát triển. Các doanh nghiệp cần khai phá thêm bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, để chia sẻ rủi ro với những thị trường truyền thống. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp trong năm nay là 44 tỷ USD.

Với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong thời gian tới, doanh nghiệp và người dân vẫn còn có thể còn gặp những trở ngại, khó khăn nhất định. Mới đây, Bộ Tài chính cũng vừa đề xuất với Chính phủ tiếp tục thực hiện nghị định 41 về hoãn, giãn nộp thuế cho doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh, dự kiến tổng số tiền lên tới 115 nghìn tỷ đồng. Đây sẽ là tín hiệu tích cực, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn vốn, thêm "sức đề kháng" để chống chọi lại với dịch bệnh, có được kết quả sản xuất, kinh doanh tốt như những tín hiệu "đáng mừng" trong ngày giao dịch đầu năm mới hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước