Ngày xét xử thứ 2: Grab yêu cầu tòa triệu tập thêm các đơn vị tham gia vào đề án thí điểm 24

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/10/2018 14:36 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên tòa sáng nay (18/10), phía Grab đã yêu cầu tòa triệu tập thêm các đơn vị cũng tham gia vào đề án thí điểm này.

Một nội dung mà dư luận quan tâm trong buổi sáng ngày hôm nay đó là diễn biến tiếp theo của phiên tòa Vinasun kiện Grab. Trong ngày xét xử thứ 2, hai bên đã tiếp tục phần hỏi đáp xung quanh những nội dung rằng tác động của đề án thí điểm 24 có phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại hay không?.

Trong phiên tòa sáng nay (18/10), luật sư từ phía bị đơn là Grab đã cho rằng có nhiều nội dung hỏi đáp từ phía nguyên đơn là Vinasun vượt quá yêu cầu khởi kiện cũng như hiểu biết của phía bị đơn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đề án thí điểm 24 của Bộ GTVT. Do đó, phía bị đơn đã yêu cầu triệu tập thêm một số nhân chứng.

Thứ nhất là các đơn vị cũng tham gia vào đề án thí điểm 24. Thứ hai là đại diện Bộ GTVT vì đề án này được bộ này ban hành. Ngoài ra là 2 đơn vị thực hiện báo cáo giám định thiệt hại của phía Vinasun.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa đã qua phần triệu tập, đang đi đến phần tranh tụng nên chỉ ghi nhận yêu cầu từ phía bị đơn và sẽ xem xét các yêu cầu này khi nghị án.

Phần hỏi của phía bị đơn sáng nay là Grab cũng tập trung vào nội dung liên quan đến những vi bằng do Vinasun lập về các chương trình khuyến mãi của Grab cũng như hoạt động của ứng dụng V. Car của Vinasun.

Phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào 2h30 chiều nay.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Vinasun và Grab Mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Vinasun và Grab

VTV.vn - Sau 3 tuần hoãn xét xử vì phía bị đơn vắng mặt, sáng 17/10, TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử vụ Vinasun kiện Grab, đòi bồi thường hơn 41 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước