Nghề đóng xuồng sôi động do thông tin lũ về sớm

Đặng Công - Quang Nhật (VTV9)-Thứ bảy, ngày 17/06/2017 09:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Tin tức miền Tây)

VTV.vn - Trước thông tin lũ về sớm, việc đóng và kinh doanh xuồng trở nên nhộn nhịp tại tỉnh Đồng Tháp.

Trong những ngày qua, dòng nước đỏ đã xuất hiện ở vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Người dân hay gọi đó là nước son. Theo kinh nghiệm của các lão nông cao niên, nước son về sớm là báo hiệu lũ sắp về.

Đây là nguyên nhân khiến thị trường kinh doanh xuồng ở tỉnh Đồng Tháp hiện đã bắt đầu sôi động. Tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều cơ sở kinh doanh xuồng bán ra thị trường từ 8 - 10 chiếc/ngày.

Bên cạnh các loại phương tiện thủy gia dụng, dụng cụ đánh bắt cá đang được bày bán với số lượng và chủng loại đa dạng trên thị trường. Hiện sức mua xuồng, lưới mùa lũ đang tăng dần. Các làng nghề đóng ghe, xuồng đang hoạt động khẩn trương để có hàng nhanh chóng cung ứng cho thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước