Nghị quyết 02 - Lực đẩy cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế

Điệp Anh - Hải Vân-Thứ năm, ngày 03/03/2022 17:52 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 02 do Bộ KH&ĐT tổ chức, nhiều giải pháp đã được đưa ra để Nghị quyết thực sự là một lực đẩy cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Sau hơn 7 năm thực hiện cải cách, môi trường kinh doanh Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Hàng ngàn điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý đã được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa.

Đặt trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động nặng nề đến doanh nghiệp và người dân, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 02 thể hiện rõ thông điệp tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo niềm tin về sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp.

Nghị quyết 02 đặt mục tiêu cụ thể năm 2022 là cải thiện chất lượng, nâng cao thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, cùng với cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Moody's, S&P và Fitch. Trong đó, Chính phủ sẽ chú trọng vào các cải cách liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Nghị quyết 02 - Lực đẩy cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, cải cách môi trường kinh doanh có xu hướng chững lại. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Nếu chúng ta cải cách ngành nghề đầu kinh doanh có điều kiện thì sẽ không còn điều kiện kèm theo, cũng như thủ tục hành chính kèm theo. Đây chính là cái gốc để chúng ta tạo ra sự thay đổi về môi trường kinh doanh. Thứ hai là chúng ta tập trung vào cải cách quyền tài sản. Khi quyền tài sản của người dân được đảm bảo thì tự do kinh doanh tốt hơn và hình ảnh của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài cũng hiệu quả hơn", TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho biết.

Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, cải cách môi trường kinh doanh có xu hướng chững lại. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, một số chỉ tiêu còn thấp hoặc không được cải thiện, thậm chí giảm bậc. Các chuyên gia cho rằng, để tăng tốc cải cách, cần đảm bảo sự chuyển động đồng đều giữa các cơ quan chức năng.

"Bây giờ mức độ cải cách sẽ khó hơn, bởi các vấn đề hiện không còn nằm ở trong một bộ mà đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ ngành. Ví dụ như việc kiểm tra chuyên ngành không chỉ liên quan đến một ngành công thương hay ngành y tế, mà cần sự phối hợp", ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhấn mạnh.

"Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết ngày hôm nay để làm sao chúng ta có giải pháp thực chất, hành động cụ thể hơn nữa. Như nhiều đại biểu nhấn mạnh, phải đồng bộ từ các bộ ngành, địa phương. Một bộ ngành không thể triển cải cách được mà còn rất nhiều lĩnh vực liên quan. Do vậy, chúng ta cần phải đồng bộ tích cực, thực chất và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhận định.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư, ngay khi Nghị quyết 02 được ban hành, đến nay 24/26 Bộ và 49/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Thời gian tới, các đơn vị sẽ nỗ lực cải cách mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa để hỗ trợ người dân phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Các tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực phục hồi kinh tế của Việt Nam Các tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực phục hồi kinh tế của Việt Nam

VTV.vn - Các tổ chức quốc tế đánh giá cao Việt Nam luôn lắng nghe, kết nối chặt chẽ với hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, từ đó củng cố lòng tin của nhà đầu tư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước