Nghị sĩ Mỹ không muốn rút Huawei khỏi danh sách đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/07/2019 06:38 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã trình dự luật mới nhằm ngăn ông Trump dùng lệnh cấm Huawei để mặc cả với Trung Quốc trên bàn đàm phán sắp tới.

Huawei có thể được xem là một "biểu tượng" của tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tập đoàn công nghệ này vẫn chưa thoát khỏi cuộc giằng co giữa đôi bên khi các nghị sĩ Mỹ không muốn Huawei thoát khỏi danh sách đen.

Một nhóm thượng nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng đã trình dự luật mới với tên gọi "Đạo luật bảo vệ tương lai 5G của Mỹ" nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump dùng lệnh cấm Huawei để mặc cả với Trung Quốc trên bàn đàm phán sắp tới.

Theo đó, Tổng thống Trump sẽ không thể rút Huawei khỏi danh sách đen của Bộ Thương mại mà không có sự đồng ý từ Quốc hội. Ngoài ra, dự luật còn có quyền vô hiệu hóa giấy phép xuất khẩu của Huawei và các công ty con của tập đoàn. Ngay lập tức phía Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất này.

Sếp lớn Huawei tuyên bố không phụ thuộc công nghệ Mỹ vào năm 2021 Sếp lớn Huawei tuyên bố không phụ thuộc công nghệ Mỹ vào năm 2021

VTV.vn - Huawei tin rằng họ sẽ hoạt động độc lập 100% với công nghệ Mỹ vào năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Huawei

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước