Nghị viện châu Âu điều trần về Hiệp định thương mại với Việt Nam

Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 11/10/2018 08:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/10, Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu đã tổ chức một phiên điều trần quy mô về Hiệp định Thương mại và Đầu tư với Việt Nam.

Văn bản Hiệp định Thương mại tự do và Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã hoàn tất. Nghị viện châu Âu đang trong quá trình tham vấn các bên liên quan. Buổi điều trần có đại diện hai đoàn đàm phán, nhiều chuyên gia, đại diện một số tổ chức dân sự và phi chính phủ, cùng đại diện doanh nghiệp châu Âu và Việt nam.

Trong phiên điều trần, Hiệp định Thương mại tự do và Đầu tư đã được xem xét dưới nhiều khía cạnh, không chỉ liên quan đến thương mại và đầu tư, mà cả về điều kiện lao động, về công đoàn, hay về góc độ bảo vệ môi trường. Ông Trần Quốc Khánh là trưởng đoàn đàm phán về phía Việt Nam và bà Helena Konig, Phó Tổng vụ Thương mại của Ủy ban châu Âu đã trả lời các câu hỏi.

Biên bản cuộc điều trần sẽ được tóm tắt thành báo cáo trình ra phiên toàn thể để các nghị sĩ phân tích và thảo luận sâu. Nghị viện châu Âu sẽ cho ý kiến về Hiệp định Thương mại với Việt Nam trước kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu khóa mới vào tháng 5/2019.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ tạo xung lực mới Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ tạo xung lực mới

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội tin tưởng việc ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ tạo xung lực mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước