Người chăn nuôi tìm đầu ra ổn định cho đàn heo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/02/2017 10:26 GMT+7

VTV.vn - Sau khi giá heo xuống kỷ lục, người chăn nuôi đã đi tìm đầu ra ổn định cho đàn heo, không bị phụ thuộc quá nhiều vào thị trường.

Trong dịp Tết vừa qua người chăn nuôi đã lao đao vì giá heo xuống kỉ lục, khiến cho nhiều người chăn nuôi thua lỗ. Làm gì để đầu ra ổn định, không bị phụ thuộc quá nhiều vào thị trường đang được người chăn nuôi đi tìm.

Khi giá heo xuống kỉ lục, kéo theo là không bán được heo, chủ trại dường như mất Tết, chính vì thế, ông Trung ở Đồng Nai quyết định đi tìm mô hình liên kết, để đảm bảo đầu ra cho con heo mình nuôi. Mong muốn của ông Trung cũng là mong muốn của 270 hộ chăn nuôi trong buổi đánh dấu sự liên kết giữa người chăn nuôi, mong tìm kiếm đầu ra ổn định.

Chăn nuôi heo nhỏ lẻ hiện đang chiếm tới trên 70% số hộ chăn nuôi, trong khi liên kết để đảm bảo đầu ra cho con heo chưa tới đầy 10%. Chính các doanh nghiệp cũng mong muốn, liên kết người chăn nuôi để sản phẩm thịt heo truy xuất được nguồn gốc, đồng thời tạo động lực để cho nhiều doanh nghiệp khác cũng tham gia liên kết với người chăn nuôi.

Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, việc liên kết hiện là một giải pháp căn cơ đảm bảo cho ngành chăn nuôi bền vững, loại bỏ những người chăn nuôi không chuyên nghiệp. Đồng thời, nếu kiểm soát được kháng sinh và chất cấm, thịt heo Việt Nam có thể xuất ngoại trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

giá heo, Tết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước