Người dân Trung Quốc đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/12/2017 10:29 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: people.cn)

VTV.vn - Hàng trăm nghìn hộ gia đình tại Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt.

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho hay, khoảng 5,6% số làng tại 28 thành phố phía Bắc Trung Quốc đang lâm vào tình trạng thiếu nguồn cung khí đốt tự nhiên để sưởi ấm trong mùa Đông.

Tình trạng này bắt đầu khi Trung Quốc áp dụng thay thế hệ thống sưởi chạy bằng than đá sang chạy bằng khí đốt tự nhiên và điện tại khu vực phía Bắc.

Trước tình hình này, lãnh đạo các cơ quan đã áp dụng các biện pháp như gia tăng nguồn cung khí đốt, hoặc tạm thời cho dùng than đá để sưởi ấm các ngôi nhà.

WB ngừng cấp vốn cho các dự án dầu mỏ và khí đốt từ năm 2019 WB ngừng cấp vốn cho các dự án dầu mỏ và khí đốt từ năm 2019

VTV.vn - WB cho biết sẽ ngừng cấp vốn cho các dự án thăm dò và khai thác dầu mỏ, khí đốt kể từ năm 2019, nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu dịch chuyển theo hướng năng lượng sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước