Người Hà Nội chi bạc triệu chơi hoa lê rừng sau Tết

Mạnh Cường-Thứ năm, ngày 02/02/2023 20:34 GMT+7

VTV.vn - Những cành hoa lê rừng có thể lên tới cả triệu đồng, nhưng vẫn được nhiều người Hà Nội yêu thích và săn tìm.

Di chuyển qua những con phố như Lạc Long Quân, Âu Cơ hay chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) trong những ngày không khó để bắt gặp những cành lê, cành mận xuống phố và thu hút được sự chú ý của nhiều người dân. Một cành lê có thể nở hoa cho đến hết tháng 2 âm lịch, vì vậy nhiều người lựa chọn để níu giữ Tết, níu giữ mùa Xuân.

Hoa lê thường nở sau dịp Tết Nguyên đán. Hoa có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh bật ra từ thân cành xù xì, tạo vẻ đẹp hoang dã, tinh khiết.

Lê rừng có nhiều hình dạng với nhiều mức giá khác nhau dao động từ 400.000 đồng đến 8 triệu đồng, thậm chí với những cành dáng độc, thế cổ, thân mốc, sai lộc có thể bán với giá lên đến chục triệu đồng.

Người Hà Nội chi bạc triệu chơi hoa lê rừng sau Tết - Ảnh 1.

Hoa lê thường nở sau dịp Tết Nguyên đán. Hoa có màu trắng tinh khôi. (Ảnh: Dân trí)

Một số cành nhỏ được các tiểu thương chọn lọc riêng để bán cho những khách hàng có nhu cầu trang trí tiểu cảnh trong nhà. Giá các loại cành nhỏ này thường rất rẻ, chỉ từ 50.000 - 200.000 đồng. Ngoài lê rừng, ở đây còn có những cành mận với hoa màu trắng muốt cũng là lựa chọn của nhiều người.

Theo các tiểu thương, những cành lê, mận rừng sẽ được bày bàn từ nay đến hết dịp 8/3 để phục vụ nhu cầu của người dân. Đây cũng là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng trong những ngày đầu Xuân.

Dịch vụ gói hoa cúng, mâm ngũ quả hốt “bạc triệu” dịp Tết Dịch vụ gói hoa cúng, mâm ngũ quả hốt “bạc triệu” dịp Tết

VTV.vn - Dịp Tết Nguyên đán cận kề, dịch vụ gói hoa hay mâm ngũ quả nở rộ. Dù giá thành cao từ vài trăm đến vài triệu, nhưng vẫn là dịch vụ được nhiều gia đình lựa chọn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước