Người lao động Mỹ lao đao vì chính phủ đóng cửa

-Thứ tư, ngày 16/01/2019 10:57 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang khiến cuộc sống của không ít nhân viên liên bang lao đao.

Đến hôm nay (16/1), Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã là ngày thứ 26 và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở cửa trở lại. Vì vậy, nền kinh tế Mỹ và cuộc sống của những người lao động liên quan đã bắt đầu gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề.

CNBC trích số liệu của Nhà Trắng cho thấy việc chính phủ đóng cửa có thể gây thiệt hại gấp đôi đối với nền kinh tế Mỹ so với tính toán của các chuyên gia phố Wall.

Các chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ mất 0,1 điểm % nếu chính phủ đóng cửa trong 2 tuần. Tuy nhiên, theo tính toán từ phía Nhà Trắng, chính phủ đóng cửa 1 tuần đã khiến tăng trưởng kinh tế sẽ mất 0,1 điểm %.

Trước đó S&P dự tính, chỉ cần tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài thêm 2 tuần, kinh tế Mỹ mất 6 tỷ USD, vượt con số 5,7 tỷ ông Trump muốn có để xây tường biên giới. Số tiền mất đi dựa trên tính toán về ảnh hưởng của việc ách tắc thủ tục hành chính, hoạt động kinh tế ngưng trệ và tiêu dùng của hơn 800.000 nhân viên liên bang giảm.

Chuyên trang công nghệ CNET thống kê, đã có hơn 1600 tài khoản được lập trên trang quyên góp nhân đạo GoFundMe. Chủ tài khoản là các nhân viên liên bang kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp để họ có tiền chi trả cho những nhu cầu thiết yếu nhất. Trang này trích tâm sự của 1 một nhân viên Bộ Tư pháp Mỹ: "Tôi phải dùng đến những đồng tiền cuối cùng, bỏ hết đồ ăn lên bàn, đảm bảo rằng vợ và con tôi đủ sống. Tôi vẫn cố gắng đi làm, dù không biết bao giờ mới được trả lương".

Theo tờ Bưu điện Washington, nhiều nhân viên liên bang đã lên Facebook và trang bán đồ cũ Craiglist để bán đi những vật dụng gia đình; có người bán đi đồ thừa kế, những bộ sưu tập đồ chơi, hay kinh thánh…

Một quảng cáo bán ghế viết: "Walmart đang bán 93,88 USD. Tôi chỉ cần 10 USD. Chúng tôi cần tiền để thanh toán các hóa đơn".

Hiện chính phủ của Tổng thống Donald Trump vẫn giữ quan điểm phải xây dựng tường biên giới. Trong khi đó, phe Dân chủ ở Quốc hội cho rằng vấn đề không phải là xây tường hay không mà là ưu tiên về chính sách. Thế "giằng co" này sẽ tiếp tục kéo kinh tế Mỹ vào chế độ "ngủ đông một phần" dài nhất trong lịch sử.

Nền kinh tế Mỹ hứng chịu hậu quả từ việc chính phủ đóng cửa Nền kinh tế Mỹ hứng chịu hậu quả từ việc chính phủ đóng cửa

VTV.vn - Theo tính toán của hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P, tính đến hôm 11/1 (ngày đóng cửa thứ 21), kinh tế Mỹ đã để mất khoảng 3,6 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước