Người Na Uy ngày càng mua nhiều bất động sản

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 24/12/2018 06:23 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Life in Norway

VTV.vn - Trang tin trực tuyến E24 vừa cho hay người dân Na Uy đang ngày càng giàu có nhờ xu hướng đi lên trên thị trường chứng khoán và giá nhà đất trong dài hạn.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Na Uy (SSB) cho biết tổng tài sản năm 2017 của đất nước này ở mức 9.975 tỷ kroner (1.145 tỷ USD), tăng 9,1% so với năm trước đó.

Theo báo cáo, nhóm những người giàu nhất ngày càng trở nên giàu có hơn và sở hữu hơn một nửa tổng tài sản ròng của người Na Uy.

Trong khi đó, tỷ lệ dân số ở trong nhóm thu nhập thấp, tức là có thu nhập thấp hơn 60% mức thu nhập trung bình, đã tăng lên kể từ năm 2010 và chiếm 11,2% tổng dân số trong năm 2017.

Tài sản của một hộ gia đình trung bình vào khoảng 2,8 triệu kroner. Cũng theo báo cáo của SSB, 85% hộ gia đình mắc nợ và mức nợ trung bình là 1,7 triệu kroner. (1 USD = 8,71 kroner)

Hầu hết tài sản của người Na Uy là ở dạng bất động sản và ngày càng có nhiều người mua thêm căn nhà thứ hai. 

Trong một thông tin khác, khảo sát kinh doanh do Ngân hàng trung ương Na Uy thực hiện đã cho thấy các công ty nước này kỳ vọng GDP của quốc gia Bắc Âu sẽ tăng nhanh hơn trong nửa năm tới, nhờ kết quả hoạt động khả quan trong giai đoạn ba tháng mới đây. Cuộc khảo sát có sự tham gia của 330 công ty, chỉ ra hoạt động gia tăng trong lĩnh vực dầu mỏ, đầu tư và số hóa cao hơn trong cả khu vực công và tư nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước