Bán nhẫn đính hôn, đồng hồ gia truyền vì thua lỗ chứng khoán

Thùy An-Thứ tư, ngày 17/03/2021 09:04 GMT+7

VTV.vn - Chứng khoán Trung Quốc bốc hơi 1000 tỷ USD đã khiến các nhà đầu tư tại quốc gia này lao đao.

Theo Bloomberg, nhiều nhà đầu tư tại Trung Quốc tham gia các quỹ tương hỗ trong năm qua hiện đang phải đổ xô bán tài sản cá nhân để bù đắp những thiệt hại về tài chính sau khi thị trường chứng khoán nước này cắm đầu lao dốc.

Ghi nhận cho thấy đã có hơn 200.000 người rao bán trên nền tảng bán lại trực tuyến Xianyu tuần qua.

"Một chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương", hay "chiếc đồng hồ gia truyền do ông nội để lại"… là hai trong số rất nhiều những tài sản được rao bán kèm cụm từ "lỗ đầu tư quỹ tương hỗ" trên Xianyu. Không rõ bao nhiêu người dùng cụm từ này khi rao bán tài sản thực sự thua lỗ.

Bán nhẫn đính hôn, đồng hồ gia truyền vì thua lỗ chứng khoán - Ảnh 1.

Làn sóng rao bán tài sản cá nhân tại Trung Quốc sau khi thị trường chứng khoán nước này cắm đầu lao dốc

Làn sóng rao bán trên Xianyu diễn ra trong bối cảnh nhiều người tại Trung Quốc đổ xô đầu tư tiền vào các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để tìm kiếm lợi nhuận, thay vì tự mình đầu tư như trước kia. Tuy nhiên, các giám đốc quỹ lại đầu tư vào số ít mã được ưa chuộng như hãng rượu Kweichow Moutai, kéo vốn hóa hãng này lên cao kỷ lục. Đến khi thị trường điều chỉnh, khoản lỗ cũng trở nên khổng lồ.

"Việc bán những vật không cần thiết rất thuận tiện khi bạn cần tiền sau những thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Nhưng bạn cần nhớ một điều rằng, bạn đang bán đi những kỷ vật có giá trị về mặt tinh thần", Xianyu nói.

Bán nhẫn đính hôn, đồng hồ gia truyền vì thua lỗ chứng khoán - Ảnh 2.

3 tuần qua, vốn hoá thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bốc hơi giá trị lên đến 1.000 tỷ USD

3 tuần qua, vốn hoá thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bốc hơi giá trị lên đến 1.000 tỷ USD. Chỉ số CSI 300 đã giảm đến 2,2% trong ngày đầu tuần do lo ngại về thanh khoản.

Các quỹ đầu tư nổi tiếng cũng không tránh khỏi thua lỗ trong đà lao dốc này. Dữ liệu từ East Money cho thấy E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund của Zhang Kun đã mất sạch mức tăng trưởng năm nay.

Tuy nhiên theo Bloomberg, một số nhà phân tích đang đánh giá thấp cảnh báo từ Xianyu. Họ cho rằng các nhà đầu tư chi tiền vào các quỹ tương hỗ nên chấp nhận thua lỗ khi thị trường biến động và chờ đợi lợi nhuận trong dài hạn.

"Tôi rao bán thứ này để có thêm tiền đổ vào các quỹ tương hỗ khi thị trường hồi phục", một người rao bán một viên đá màu xanh làm với giá 35 nhân dân tệ (5,4 USD) trên Xianyu cho biết.

Quỹ tương hỗ là 1 hình thức đầu tư theo kiểu tập trung tiền (tiền mặt) của rất nhiều người lại vơi nhau, rồi sau đó tiến hành mua cổ phiếu, trái phiếu, và nhiều tài sản tài chính khác… Chủ yếu là để mang lại lợi thế đa dạng hóa, với mong muốn cuối cùng vẫn là: Sinh lời tốt nhất, rủi ro thấp nhất. rs Sell Engagement Ring, Grandpa’s Watch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước