Người vay gói 30.000 tỷ khó có thể kiện được ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/03/2016 09:57 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, đã ở thế yếu từ trên hợp đồng, ngân hàng nắm đằng chuôi, người vay mua nhà có đi kiện cũng chẳng khác gì "con kiến đòi kiện củ khoai".

Liên quan đến câu chuyện về hợp đồng vay mua nhà gói 30.000 tỷ, nếu giải ngân sau 1/6 sẽ phải trả theo lãi suất của ngân hàng thương mại, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định, nếu hợp đồng mập mờ, người vay mua nhà có thể kiện ngân hàng.

Thế nhưng theo các luật sư, khi làm các hợp đồng này, có vẻ như các ngân hàng cũng đã tính rất kỹ để thế yếu luôn luôn thuộc về người vay, thế nên câu chuyện đi kiện không hề đơn giản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước