Nguồn cung bất động sản khan hiếm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/10/2019 14:04 GMT+7

VTV.vn - So với cùng kỳ năm 2018, sự quan tâm của thị trường gia tăng chủ yếu ở phân khúc chung cư (tăng 36%) và bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý III/2019 của trang thông tin Batdongsan.com.vn cho thấy, từ đầu năm đến nay, nguồn cung mới ở các thị trường chính như Hà Nội và TP.HCM khan hiếm.

Mặc dù mức quan tâm của thị trường gia tăng chủ yếu ở phân khúc chung cư và bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tuy nhiên, nguồn cung thị trường đã chững lại. Chỉ số giá thị trường bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM không biến động quá mức. Mức giá rao bán bất động sản trung bình ở Hà Nội vào khoảng 29 triệu đồng/m2 với tốc độ tăng giá đạt 3,9% so với cùng kỳ 2018. Trong khi tại TP.HCM, mức giá rao bán trung bình ghi nhận đạt mức 37 triệu đồng.

Gia tăng nhu cầu thuê chỗ ở và sở hữu bất động sản ở Hà Nội Gia tăng nhu cầu thuê chỗ ở và sở hữu bất động sản ở Hà Nội

VTV.vn - Tại Hà Nội, nhu cầu thuê chỗ ở và sở hữu bất động sản của giới chuyên gia, doanh nhân nước ngoài đến Thủ đô làm việc ngày càng gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước