Nguồn cung khí đốt Nga sang EU giảm

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Liên bang Nga)-Thứ tư, ngày 11/10/2023 21:05 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - IEA dự báo, nguồn cung khí đốt qua từ Nga sang EU trong năm 2023 có thể giảm 65% so với năm 2022 và chỉ còn 20 - 25 tỷ m3.

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), năm 2022, nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Liên minh châu Âu (EU) đã giảm hơn một nửa, xuống còn 60 tỷ m3 so với gần 140 tỷ m3 của một năm trước đó. Với xu hướng hiện tại, cơ quan này dự báo mức giảm thêm khoảng 65% vào năm 2023.

IEA cho rằng, thỏa thuận quá cảnh qua Ukraine sẽ không được gia hạn sau năm 2024 và khí đốt từ Nga sang EU sẽ chỉ được vận chuyển thông qua một tuyến của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng 15,75 tỷ m3 mỗi năm.

Trước đó, Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom đã thông báo nguồn cung khí đốt của Nga cho thị trường trong và ngoài nước trong nửa đầu năm 2023 giảm 26,5%, xuống còn 166 tỷ m3.

Sản lượng trong giai đoạn này cũng giảm gần 25%, xuống còn 179,5 tỷ m3. Điều này được giải thích là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thời tiết, kinh tế và chính trị.

Mặc dù khí đốt của Nga sang EU đang giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) lại tăng 40%, lên tới 22 triệu tấn trong nửa đầu năm nay. Hiện Nga đang là nhà cung cấp khí hoá lỏng thứ 2 cho EU sau Mỹ.

Giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh Giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh

VTV.vn - Trên thị trường châu Âu, giá khí đốt đã bất ngờ bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước