Nguồn cung thịt lợn cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/12/2019 06:04 GMT+7

VTV.vn - Nguồn cung mặt hàng thịt lợn (chưa kể nhập khẩu) đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Hà Nội trong tháng Tết.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhu cầu tiêu dùng trong hai tháng Tết là khoảng 44.600 tấn lợn hơi. Hiện sản lượng thịt lợn xuất chuồng đã tăng so với tháng trước. 

Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị này đã tổ chức kiểm tra xử lý tình trạng lợi dụng găm hàng, đẩy giá bán thịt lợn lên cao bất hợp lý, gây mất cân đối cung cầu. Đồng thời, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thịt lợn, không để các đối tượng lợi dụng đưa các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường.

Tái đàn lợn có kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cho Tết Tái đàn lợn có kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cho Tết

VTV.vn - Với các giải pháp ngăn chặn tình trạng găm lợn tại trại nuôi, kiểm soát chặt việc chuyển lợn lậu qua biên giới, nguồn cung từ lợn không quá thiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước