Nguồn hỗ trợ các dự án start-up chủ yếu đến từ các nhà đầu tư quốc tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/09/2018 09:33 GMT+7

VTV.vn - Các khoản đầu tư lớn nhất cho các dự án khởi nghiệp của Việt Nam hầu hết đến từ các nhà đầu tư quốc tế với giá trị đầu tư gấp hơn 5 lần so với các nguồn đầu tư trong nước.

Thông tin trên được cung cấp tại Hội thảo "Bàn giải pháp thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam".

Hiện, số lượng giao dịch của các nhà đầu tư quốc tế chiếm tới hơn 1/3. Thậm chí, đã có một số nhà đầu tư nước ngoài có ý định sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. Điều này cho thấy, để thu hút nguồn đầu tư cho khởi nghiệp cần chú trọng đến việc kết nối giữa hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế. 

Để làm được điều này, ngoài việc quảng bá, giới thiệu các start-up tiêu biểu của nước ta ra quốc tế, Việt Nam cũng cần cải thiện quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Việt Nam, nâng cao nội lực của đội ngũ start-up Việt.

Bàn giải pháp thu hút nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Bàn giải pháp thu hút nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

VTV.vn - Chiều 10/09/2018, Hội thảo: “Bàn giải pháp thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

dự án startup

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước