Nguy cơ bùng nổ trở lại cuộc chiến tin tức Facebook - Australia

Anh Quang-Thứ tư, ngày 10/03/2021 07:15 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Các hãng truyền thông lớn của Australia cho biết, tiến trình đàm phán thương mại diễn ra thiếu thiện chí, rất khó có thể liên lạc được với quản lý của Facebook.

Những căng thẳng giữa Australia và Facebook, liên quan tới Luật Đàm phán truyền thông, có khả năng "bùng nổ" trở lại sau khi một số nguồn tin tiết lộ, mạng xã hội lớn nhất thế giới đang tỏ ra không hợp tác trong đàm phán các thỏa thuận thương mại với các hãng tin tức địa phương.

Theo các hãng truyền thông lớn của Australia tiến trình đàm phán thương mại diễn ra thiếu thiện chí, rất khó có thể liên lạc được với quản lý của Facebook, trong khi các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Google đang tiến triển hết sức thuận lợi.

Trước đó, Canberra đã đồng ý sửa đổi bổ sung điều khoản cho phép Facebook và các hãng truyền thông thực hiện bước hòa giải trong vòng 2 tháng nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình đạt một thỏa thuận riêng giữa hai bên. Do vậy, nếu sau 2 tháng hòa giải không đạt kết quả, Chính phủ Australia mới được chỉ định Facebook phải tuân thủ theo Bộ quy tắc mới.

Hiện Cơ quan quản lý cạnh tranh Australia đang theo dõi sát sao hiệu quả của các cuộc đàm.

Facebook trả gần 700 triệu USD trong tranh cãi về quyền riêng tư tại Mỹ Facebook trả gần 700 triệu USD trong tranh cãi về quyền riêng tư tại Mỹ

VTV.vn - Một thẩm phán liên bang Mỹ đã chấp thuận việc Facebook trả 650 triệu USD để giải quyết tranh cãi về quyền riêng tư giữa mạng xã hội này với người dùng ở Illinois.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước